Bạn là nhất, nhất bạn rồi - Nghe khen mà sao ức chế? | Vietcetera
Billboard banner

Bạn là nhất, nhất bạn rồi - Nghe khen mà sao ức chế?

Một lời khen mà không ai muốn nghe.
Bạn là nhất, nhất bạn rồi - Nghe khen mà sao ức chế?

Nguồn: Pexels

1. Bạn là nhất, nhất bạn rồi là gì?

Bạn là nhất, nhất bạn rồi là một câu nói tưởng chừng là khen nhưng thực chất dùng để mỉa mai đối phương. Đây là mẫu câu gây ức chế khi cãi nhau vì nó có tác dụng ngăn đối phương bật lại.

Khác với "you're the best" một lời khen phổ biến trong tiếng anh với ý nghĩa đơn thuần, bản Vietsub của nó lại không có cùng số phận.

2. Nguồn gốc của bạn là nhất?

Nói ngược là một thủ pháp khá phổ biến trong văn học Việt Nam nói riêng và trong văn hóa nói chung, mà người nghe cần phải hiểu ngược lại mới đoán được dụng ý của người nói.

Chẳng hạn trong bài thơ Cảnh Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm có đoạn "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao". Câu thơ này mang hàm ý mỉa mai, nói "dại" nhưng thực ra là "khôn" và ngược lại.

Hoặc gần hơn chúng ta có từ "thật trân", cùng một nghĩa với từ giả trân (chỉ những thứ gượng ép, không tự nhiên), nhưng bị cố tình nói ngược để tạo sự hài hước.

Thỉnh thoảng, nói ngược cũng là một cách gây hấn thụ động (passive-aggressive). Đại khái là khen nhưng lại có hàm ý chê bai, chẳng hạn như “Học trường A ra mà làm được như vậy là giỏi rồi!”. Đây là một hành vi thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp, không lộ liễu. Mục đích là để đối phương không dễ dàng nhận thấy hoặc có nhận thấy cũng không đáp trả được.

Bạn là nhất nhất bạn rồi cũng khá tương đồng với những ví dụ trên ở điểm hiếm ai hiểu nó theo nghĩa đen. Còn bạn diễn giải dụng ý của nó (gây hấn, mỉa mai hay trêu ghẹo đơn thuần) như thế nào thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

3. Bạn là nhất phổ biến như thế nào?

Giống từ còn cái nịt, bạn là nhất, nhất bạn rồi trở nên nổi tiếng bởi một “giang hồ mạng” có tài khoản là theanhkute trên Tiktok. Đoạn video vỏn vẹn vài giây đã thu về hơn 1000 lượt thả tim.

Và cũng như những cụm từ hot trend khác, bạn dễ dàng bắt gặp chúng ở khắp các status và comment trên Facebook, đặc biệt là vào thời điểm tháng 7,8/2021. Thậm chí, còn có một bài rap Bạn Là Nhất Rồi để hưởng ứng trào lưu này.

Vì tính ngầm hiểu của câu nói, việc diễn giải nó thế nào là tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với người nói, cũng như bối cảnh mà nó được sử dụng. Nếu là bạn bè thân thiết thì có thể coi đây là câu cợt nhả vô hại. Nhưng nếu đó là trong một trận “khẩu chiến online” thì mẫu câu này có khả năng gây ức chế cao độ vì sau đó thì chẳng ai có thể nói gì được nữa.

Fanpage Theanh28 Entertainment đã tổng hợp một số câu “văn mẫu” theo mô típ này trong trường hợp bạn cần dùng:

  • Bạn là nhất, nhất bạn rồi.
  • Rồi rồi bạn thắng, mình thua. Bạn thì hay rồi.
  • Bạn mà sai thì không ai đúng hết á.
  • Xin lỗi, được chưa?
  • Bạn là trùm rồi, không ai làm lại bạn hết á.
  • Vâng, bạn nói gì cũng đúng.
  • Cứ cho là bạn đúng đi.

Hoặc để văn vẻ hơn, mô típ này còn có những dị bản sau: chúa tể A, bà hoàng B, ông tổ C, thủ lĩnh D, tổng tư lệnh E, đại đội trưởng F, chiến thần G, đế vương H, chủ tịch I, đại tướng J, nguyên soái K, kẻ huỷ diệt L,...(với A,B,C là "tài năng" của người được "khen").

4. Cách sử dụng bạn là nhất?

Bạn thân 1: Ê, nay tao mới khẩu chiến với một đứa trên mạng. Tao lập luận bén quá, nó không nói lại được gì luôn.

Bạn thân 2: Thế à! Bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Bạn thân 1: Im đi!!!