Cannes 2024: Anora thắng Cành Cọ Vàng, phim của đạo diễn Bố Già gây thất vọng | Vietcetera
Billboard banner
29 Thg 05, 2024
Sáng TạoĐiện Ảnh

Cannes 2024: Anora thắng Cành Cọ Vàng, phim của đạo diễn Bố Già gây thất vọng

Neon “ẵm” Cành cọ vàng thứ năm liên tiếp, dự án xuyên thập kỷ của đạo diễn Bố Già gây tranh cãi trong một Liên hoan phim đậm tính chính trị
Cannes 2024: Anora thắng Cành Cọ Vàng, phim của đạo diễn Bố Già gây thất vọng

Nguồn: Warner Bros. Pictures, NEON, Festival de Cannes

Dàn giám khảo hùng hậu

Như một thông lệ, Liên hoan phim Cannes 2024 quy tụ một dàn nghệ sĩ danh tiếng, đến từ nhiều quốc gia khác nhau để đảm nhiệm trọng trách của hội đồng giám khảo. Nữ đạo diễn Greta Gerwig, người đứng sau cơn sốt Barbie năm ngoái được lựa chọn làm chủ tịch của hội đồng.

Trong số các thành viên, cái tên đáng chú ý thứ nhì có lẽ thuộc về nhà làm phim kỳ cựu người Nhật Hirokazu Kore-eda (Shoplifters, Monster). Các thành viên khác của hội đồng chấm giải năm nay bao gồm đạo diễn J. A. Bayona (Society of the Snow), các diễn viên Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Eva Green (Casino Royale) và Omar Sy (The Intouchables).

alt
Hội đồng giám khảo của LHP Cannes năm nay | Nguồn: Variety

Trong khi đó, “thần đồng điện ảnh” Xavier Dolan, người từng nhận được đề cử Cannes đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi, được lựa chọn làm chủ tịch hội đồng chấm giải của Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), một hạng mục quan trọng nhằm tôn trọng những bộ phim có phong cách và góc nhìn khác lạ.

Cành Cọ Vàng (lại) gọi tên Neon

Cành Cọ Vàng, giải thưởng cao quý nhất của LHP Cannes, năm nay đã gọi tên bộ phim Anora của đạo diễn người Mỹ Sean Baker. Được biết đến qua những bộ phim độc lập như TangerineThe Florida Project, các tác phẩm của Baker thường xoay quanh cuộc sống của những người làm trong ngành công nghiệp tình dục.

Bộ phim Anora kể câu chuyện về mối quan hệ phức tạp giữa một vũ công thoát y và con trai của một tài phiệt người Nga.

alt
Nguồn: NEON

Trước khi tham dự Cannes, Anora đã được giành quyền phân phối bởi Neon, một công ty sản xuất và phân phối phim độc lập tại Mỹ. Cannes năm nay đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Neon sở hữu tác phẩm thắng giải Cành Cọ Vàng, sau Parasite, Titane, Triangle of SadnessAnatomy of a Fall.

Trong khi đó, giải thưởng Un Certain Regard được trao cho bộ phim Black Dog của đạo diễn Trung Quốc Guan Hu. Bộ phim đồng thời thắng Palme Dog, một giải thưởng ngộ nghĩnh thường niên của Cannes được trao cho chú chó có diễn xuất hay nhất trong phim.

alt
Nguồn: The Movie Database

Thay vì chỉ trao cho một chủ nhân duy nhất, giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay được trao cho cả 4 diễn viên của bộ phim Emilia Pérez, bao gồm Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, và Zoe Saldaña.

Ngoài ra, nữ diễn viên Meryl Streep, đạo diễn George Lucas và xưởng phim Nhật Bản Studio Ghibli cũng được trao tặng giải thưởng Cành Cọ Vàng danh dự cho những cống hiến lâu năm đối với nền điện ảnh.

Một liên hoan phim “chính trị”

Nhiều tuần trước khi khai mạc, nhiều người lo ngại rằng Cannes năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức. Cách đây không lâu, trong bối cảnh làn sóng #MeToo đang diễn ra cao trào tại Pháp, một tin đồn đã được lan truyền cho rằng một “danh sách đen” sẽ được tiết lộ giữa tuần lễ Cannes, vạch trần ít nhất 10 nhân vật quyền lực trong giới giải trí của quốc gia này.

Hơn nữa, các nhân viên của Cannes cũng đe dọa sẽ đình công vì vấn đề môi trường và thù lao công việc. Chưa kể tình hình chính trị căng thẳng cùng những cuộc chiến tranh tàn khốc khiến nhiều người cho rằng các sự kiện nghệ thuật ở thời điểm này trở nên phù phiếm và thiếu nhạy cảm.

Tuy nhiên, ngoại trừ một số người biểu tình nhỏ lẻ, Liên hoan phim Cannes năm nay vẫn diễn ra tương đối trơn tru.

alt
Đạo diễn Mohammad Rasoulof xuất hiện tại Cannes 2024 với ảnh của hai diễn viên chính trong bộ phim The Seed of the Sacred Fig | Nguồn: AFP

Tình tiết “chính trị” nhất tại Cannes năm nay liên quan tới bộ phim The Seed of the Sacred Fig của đạo diễn người Iran Mohammad Rasoulof. Sau khi có thông báo chính thức về việc bộ phim sẽ dự thi tại Cannes, đạo diễn Rasoulof bị kết án 8 năm tù kèm phạt roi và tịch thu tài sản vì tội danh “tuyên truyền chống phá chế độ”.

Tới ngày 24/5, Rasoulof cùng một số thành viên của đoàn làm phim đã trốn khỏi Iran tới Pháp để góp mặt trên thảm đỏ của Cannes. Ông được Cannes trao tặng Giải thưởng Đặc biệt (Prix Spécial) chưa từng có tiền lệ.

Viet and Nam “đổi quốc tịch” để dự thi

Viet and Nam, tựa đề tiếng Việt là Trong Lòng Đất, là một bộ phim của đạo diễn người Việt Trương Minh Quý. Bộ phim được lấy cảm hứng từ thảm kịch 39 người Việt tử nạn trong xe container khi nhập cư trái phép tới Essex, Anh Quốc vào tháng 10/2019, kể câu chuyện của chàng thợ mỏ Nam tìm đến những kẻ buôn người để đưa mình sang châu Âu đổi đời.

Bộ phim được lựa chọn để dự thi trong hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan Độc đáo). Tuy nhiên vào ngày 9/5, Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết đã hoàn thành quá trình thẩm định và quyết định không cấp phép phổ biến bộ phim Viet and Nam. Lý do cho quyết định này là do bộ phim khắc họa góc nhìn tiêu cực về đất nước, con người và lịch sử của Việt Nam.

alt
Nguồn: The Movie Database

Do là dự án phim được đồng sản xuất bởi Việt Nam và Philippines, Viet and Nam đã được “đổi quốc tịch” (bằng cách công ty sản xuất Việt Nam rút tên khỏi danh sách các đơn vị sản xuất) để có thể trình chiếu tại Cannes. Viet and Nam nhận được một số đánh giá tích cực từ giới phê bình, song không giành được giải thưởng nào.

Furiosa và tràng vỗ tay dài 8 phút

Hạng mục Out of Competition (dành để công chiếu những tác phẩm lớn không tranh giải) chào đón sự xuất hiện của bom tấn Furiosa. Đạo diễn bởi George Miller, bộ phim phiêu lưu - hành động - hậu tận thế Furiosa là tiền truyện của Mad Max: Fury Road (2015), kể về câu chuyện của nữ “chiến binh đường trường” từ khi cô còn bé. Bộ phim có sự góp mặt của Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth.

alt
Nguồn: Warner Bros. Pictures

Furiosa nhận được cơn mưa lời khen từ cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình, với nhiều người tung hô bộ phim là tác phẩm tiền truyện hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Trong buổi công chiếu ở Cannes, bộ phim đã nhận được màn pháo tay kéo dài 8 phút từ khán giả.

Yorgos Lanthimos tiếp đà thắng với Kinds of Kindness

Yorgos Lanthimos có lẽ là một trong những đạo diễn “chăm chỉ” nhất Hollywood ở thời điểm hiện tại. Chưa đầy nửa năm sau khi bộ phim Poor Things của ông càn quét lễ trao giải Oscar với bốn tượng vàng, đạo diễn người Hy Lạp đã tái xuất với tác phẩm mới nhất mang tên Kinds of Kindness.

alt
Nguồn: Searchlight Pictures

Quy tụ một dàn cast hùng hậu bao gồm Emma Stones (chủ nhân giải Oscar với vai chính trong Poor Things), Willem Dafoe, Jesse Plemons và Hunter Schafer, Kinds of Kindness là một tuyển tập ba bộ phim ngắn cùng sở hữu chung một chủ đề, với từng diễn viên sẽ thủ vai một nhân vật khác nhau trong mỗi phần phim.

Kinds of Kindness tham dự Liên hoan phim Cannes năm nay với tư cách một tác phẩm dự thi, và đã mang về giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc cho Jesse Plemons.

Megalopolis nhận được nhiều phản ứng trái chiều

Khó ai có thể phủ nhận tài năng của Francis Ford Coppola, nhà làm phim huyền thoại đã cho đời những Godfather hay Apocalypse Now. Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của ông có vẻ không được lòng tất cả khán giả.

Một dự án đã ấp ủ trong suốt 4 thập kỷ, Megalopolis sở hữu một câu chuyện siêu thực về một kiến trúc sư có khả năng điều khiển thời gian, nỗ lực xây dựng lại một siêu đô thị đang ngày một vụn vỡ sau thiên tai.

alt
Nguồn: American Zoetrope

Kể từ đầu thập niên 80, quá trình thực hiện Megalopolis đã trải qua rất nhiều lần trì hoãn trước khi, vào năm 2019, Francis Ford Coppola quyết định bán xưởng rượu riêng của ông để tự dùng 120 triệu USD tiền túi chi trả cho bộ phim. Phiên bản được đưa lên màn ảnh có sự góp mặt của nhiều siêu sao như Adam Driver, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf và Dustin Hoffman.

Tuy nhiên, bộ phim đã phải nhận khá nhiều luồng ý kiến trái chiều sau buổi công chiếu tại Cannes. Trong khi một số nhà phê bình vẫn khen ngợi bộ phim, đa phần đều đưa ra những chỉ trích về yếu tố câu chuyện và hình ảnh, cùng sự hoài nghi về khả năng bộ phim có thể được trình chiếu rộng rãi. Một số người còn cho rằng đây sẽ là bộ phim đáng thất vọng nhất năm 2024.