Cùng Olivier Raussin của quỹ đầu tư mạo hiểm FEBE săn đón startup — Recap "Vietnam Innovators" tập 24 | Vietcetera
Billboard banner

Cùng Olivier Raussin của quỹ đầu tư mạo hiểm FEBE săn đón startup — Recap "Vietnam Innovators" tập 24

Khách mời của “Vietnam Innovators" tập 24 là ông Olivier Raussin - nhà đồng sáng lập kiêm đối tác điều hành của quỹ đầu tư mạo hiểm FEBE.
Cùng Olivier Raussin của quỹ đầu tư mạo hiểm FEBE săn đón startup — Recap "Vietnam Innovators" tập 24

Olivier Raussin, đồng sáng lập và đối tác quản lý của quỹ đầu tư mạo hiểm FEBE | Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Lắng nghe và đăng ký theo dõi các tập podcast “Vietnam Innovators” bản tiếng Anh tại: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | YouTube.

Lắng nghe và đăng ký theo dõi các tập podcast “Vietnam Innovators" (Tiếng Việt) tại: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | YouTube.

FEBE Ventures là một quỹ đầu tư mạo hiểm có tham vọng đầu tư vào những startup Việt tiềm năng đang ở giai đoạn đầu. Olivier Raussin, nhà đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý của FEBE, chia sẻ rằng Việt Nam hiện là thị trường thu hút vốn đầu tư vào startup hàng đầu trong khu vực. Trước Covid, vị trí của Việt Nam chỉ nằm trong top 5, nhưng nhờ năng lực kiểm soát dịch bệnh rất tốt của chính phủ, Việt Nam đã lên đứng đầu như bây giờ.

Theo Oliver, những yếu tố giúp Việt Nam “leo hạng" là nhờ khả năng hội nhập toàn cầu, chương trình giáo dục phổ thông chất lượng, và việc đẩy mạnh phát triển công nghệ 5G của chính phủ. Những yếu tố khác như sự xâm nhập của các ví điện tử và thương mại điện tử cũng đóng góp một phần quan trọng.

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong khu vực ở lĩnh vực đầu tư. Nhờ vậy mà trung bình mỗi tuần, FEBE nhận được từ 15-20 cơ hội đầu tư mới. Trong 14 tháng vừa qua, quỹ đã đầu tư vào 11 startup, gồm cả loại hình doanh nghiệp B2B và B2C.

Điều gì khiến FEBE chú ý tới một startup? Hiện nay, quỹ tập trung vào các startup trong lĩnh vực công nghệ tài chính, logistics, công nghệ sức khoẻ, công nghệ giáo dục. Ngoài ra còn có các startup về công nghệ thực phẩm và công nghệ bất động sản đang đạt được nhiều thành tựu. Nếu công ty bạn theo mô hình doanh nghiệp SaaS thì còn tuyệt hơn.

Lấy đội ngũ sáng lập làm trọng tâm, FEBE cho nhà sáng lập sự tự do tuyệt đối để phát triển. Nano, một trong những startup nhận đầu tư từ FEBE, cung cấp cho người lao động giải pháp tài chính phù hợp theo hai phương án B2C: đánh giá rủi ro tín dụng (credit scoring) và nhờ thu (cash collection).

Sau khi thí điểm với Tập đoàn Ân Nam trong vài tháng, Dzung Đặng - nhà sáng lập của Nano - cùng đội ngũ của mình đã có thể giải quyết những vấn đề này bằng công nghệ. Nhờ thành công đó mà Nano trở thành startup Việt đầu tiên được Y Combinator - vườn ươm nổi tiếng cho giới khởi nghiệp ở Mỹ - chọn rót vốn đầu tư.

Các startup khác được nhận đầu tư từ FEBE bao gồm Propzy - công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, và Cleva - công ty gia sư trực tuyến.

Kỳ lân với ngựa vằn

Từ khi dịch Covid bùng nổ, thay vì chỉ đẩy mạnh tăng trưởng bằng mọi giá như các startup kỳ lân, có những startup đã chuyển hướng sang tập trung vào tính lợi nhuận lâu dài, đồng thời cũng mang lại các tác động tích cực cho xã hội. Những startup này được gọi là “ngựa vằn" (zebra). Các startup ngựa vằn, bằng cách cung ứng giải pháp cho những thị trường ít được tiếp cận và lấy hạnh phúc của nhân viên làm trọng tâm, họ tập trung vào quyền sở hữu vốn cổ phần và xây dựng kinh doanh bền vững.

Olivier cũng cho biết có những xu hướng không nhận được sự ủng hộ, trong đó là Hội chứng Chủ tịch (Chairman’s Syndrome). Đây là cụm từ chỉ một nhà sáng lập doanh nghiệp thành công, chiêu mộ được một đội ngũ nhân viên trẻ, và nắm quyền mọi quyết định trong công ty. Với hệ sinh thái đang dần hoàn thiện ở Việt Nam như hiện nay, ông Oliver mong là hình ảnh này sẽ không còn xảy ra nữa.

Đồng hành cùng startup trên ZALO

Để đánh bại Hội chứng Chủ tịch này, FEBE khuyên những doanh nhân nên làm theo các bước sau: đầu tư một ít tiền, tự lực gầy dựng, gây vốn từ một nhà đầu tư thiên thần,... Theo quan niệm này, FEBE quyết định thành lập chương trình “Assembly" - một cầu nối cho các mô hình kinh doanh thành công đã được công nhận với những nhà sáng lập xuất sắc tại Việt Nam.

Olivier và cả FEBE cũng là thành viên của Hiệp hội quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam (Vietnam Venture Capital Association). Với hơn 500 công ty startup và thành viên là các đối tác quản lý, hiệp hội cung cấp mọi công cụ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Theo Oliver, đối với những startup trong giai đoạn đầu, vấn đề quan trọng hơn tiền chính là làm sao để tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp như xây dựng sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP - Minimum Viable Product), phát triển kinh doanh và nhân sự. Trong vai trò là một người đồng hành sát sao, hỗ trợ từ những buổi gặp mặt trực tiếp đến tin nhắn online, FEBE mang đến cho những startup non trẻ mọi sự giúp đỡ cần thiết để phát triển lâu dài.

Bài viết được chuyển ngữ bởi Bích Trâm.