iPhone 14 series ra mắt: Màn hình “viên thuốc” mới khẳng định độ dày của ví bạn | Vietcetera
Billboard banner

iPhone 14 series ra mắt: Màn hình “viên thuốc” mới khẳng định độ dày của ví bạn

Cần gì ẩn camera selfie dưới màn hình khi thiết kế Dynamic Island có thể “biến hình” phần khuyết, tận dụng không gian hiển thị thông báo nhanh.
iPhone 14 series ra mắt: Màn hình “viên thuốc” mới khẳng định độ dày của ví bạn

Nguồn: Apple Insider

1. Chuyện gì vừa xảy ra?

Vào rạng sáng 8/9/2022 theo giờ Việt Nam, sự kiện Far Out của Apple đã diễn ra. Tương tự như các chương trình được tổ chức thường niên vào tháng 9, nhà Táo đã ra mắt những sản phẩm flagship làm nên tên tuổi của hãng, trong đó không thể không nhắc đến thế hệ iPhone mới.

httpsvietceteracomuploadsimages08sep2022appleeventfaroute1662449817785jpeg
Nguồn: Apple

Đúng như lời đồn đoán cùng vô vàn “thuyết âm mưu” và những hình ảnh “leak,” 4 phiên bản iPhone thế hệ thứ 14 đã được Apple công bố, trong đó hai sản phẩm cao cấp nhất - iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max - được làm lại thiết kế mặt trước.

Màn hình always-on, camera chính 48MP, gọi điện vệ tinh, phát hiện tai nạn và tự động gọi cấp cứu là những tính năng mới được nhà Táo giới thiệu trên các sản phẩm smartphone mới. Và cũng giống truyền thống của mọi năm, chúng hoàn toàn lu mờ trước cách thiết kế... rãnh khuyết trên màn hình điện thoại.

Nói ngắn gọn, cải tiến lớn nhất trên thế hệ iPhone 2022 là màn hình "viên thuốc" giúp chúng ta khéo léo khoe giai cấp mà mình thuộc về.

2. Đâu là những sản phẩm mới được Apple ra mắt?

iPhone 14 và iPhone 14 Plus - hai chiếc điện thoại giống hệt năm ngoái

Đúng như những tin rò rỉ từ trước đó, bộ đôi smartphone tầm trung (nhưng có giá cao cấp) iPhone 14 và iPhone 14 Plus có thiết kế không thay đổi so với đời thứ 13. Điểm thay đổi lớn nhất là Apple đã khai tử dòng iPhone mini, vì thế phiên bản iPhone plus đã ra đời với kích thước màn hình lên đến 6.7 inch, ngang bằng với phiên bản Pro Max cao cấp nhất.

httpsvietceteracomuploadsimages08sep202220220908005137jpg
Nguồn: Apple

Để khẳng định chiếc iPhone bạn cầm trên tay có giá khởi điểm lên tới $799 và không phải điện thoại cũ từ năm ngoái, hãy đặt mua phiên bản Plus 6.7 inch. Nó thể hiện nước cờ kinh doanh khôn ngoan của Apple: Nếu bạn không muốn có thêm một chiếc iPhone 13 ở trong nhà, hãy trả thêm $100.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max

Hình dáng “viên thuốc” của phần khuyết có chứa camera selfie và hệ thống True Depth tại mặt trước hai phiên bản smartphone cao cấp nhất của Apple là thay đổi không một iFan nào cảm thấy bất ngờ. Cảm biến tiệm cận của hai chiếc máy được ẩn ở dưới màn hình. Điều khiến chúng ta bất ngờ là cách Apple tận dụng phần khuyết này bằng giao diện Dynamic Island, khiến CEO Tim Cook ca ngợi hai chiếc máy là “dòng sản phẩm chuyên nghiệp sáng tạo nhất từ trước đến nay.”

httpsvietceteracomuploadsimages08sep2022072080920222jpg
Nguồn: Apple

Giống với Series 13 tiền nhiệm, hai sản phẩm có kích thước màn hình lần lượt là 6.1 inch và 6.7 inch. Hai nâng cấp đáng kể nhất bên cạnh màn hình là camera và chip. Là truyền thống của Apple sau cái chết của Steve Jobs, cụm camera trên smartphone cao cấp của hãng này ngày càng nhô cao khỏi mặt lưng. Trên mặt bàn, chiếc điện thoại của bạn càng tạo cảm giác cập kênh nhiều bao nhiêu thì nó càng đắt tiền bấy nhiêu.

Con chip A16 Bionic chỉ được trang bị cho hai thiết bị cao cấp hơn cho thấy 2 điều: (1) iPhone đã chạm đến giới hạn của sức mạnh cấu hình; (2) Bạn thực sự phải trả thêm gấp đôi số tiền so với năm ngoái để sở hữu sản phẩm thực sự đột phá về hiệu năng.

Hai thiết bị có giá khởi điểm $999 cho phiên bản 6.1 inch, và $1.099 cho bản 6.7 inch. Đây là hai mức giá vô cùng phải chăng đối với những người có mức thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng/tháng.

Apple Watch Series 8 có thể theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ

Apple Watch thế hệ thứ 8 không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với bản tiền nhiệm, dù có diện tích màn hình lớn hơn. Hai tính năng đáng chú ý trên sản phẩm này là khả năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ và nhận diện tai nạn.

httpsvietceteracomuploadsimages08sep2022f1662570472166257529536332276814016625785191361662578519286334245927jpg
Nguồn: Apple

Cụ thể, đồng hồ trang bị một cảm biến ở mặt lưng và một cảm biến phía dưới màn hình để theo dõi những lần rụng trứng. Vào ban đêm, cảm biến thân nhiệt trên Apple Watch Series 8 sẽ lấy mẫu nhiệt độ cổ tay mỗi 5 giây để lập biểu đồ nhiệt độ, giúp người dùng biết rõ hơn về chu kỳ rụng trứng, đồng thời nhận cảnh báo nếu chu kỳ diễn ra không đều. Những thông tin này sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu và dữ liệu sinh trắc học, như một lời khẳng định rằng Apple bảo vệ quyền riêng tư (tương đối) của người dùng.

Hai phiên bản đồng hồ thông minh còn lại - Apple Watch Ultra và Apple Watch SE 2022 - cho thấy nhà Táo không chỉ quan tâm đến nhóm đối tượng giàu. Họ còn chăm lo cho cả nhóm rất giàu và nhóm hơi giàu.

Cuối cùng, bản nâng cấp AirPods Pro 2 sau 2 năm được iFan chờ đợi cũng được ra mắt. Thiết bị thể hiện tham vọng của Apple trong việc tạo ra bộ phận cơ thể có thể tháo rời: Bạn có thể dùng điện thoại để quét hình dáng tai và phần mềm sẽ thiết kế profile âm thanh phù hợp cho đôi tai ấy.

3. Thiết kế Dynamic Island có gì khác so với “tai thỏ”?

Giao diện Dynamic Island có thể nói là một cuộc cách mạng trong việc tối ưu hoá phần khuyết trên các màn hình điện thoại thông minh tràn viền gần đây. Tính từ chiếc Samsung Galaxy S8 với màn hình vô cực, và iPhone X với màn hình tràn viền tai thỏ, các nhà sản xuất điện thoại đã sẵn sàng phá cách, loại bỏ tỉ lệ màn hình 16:9 truyền thống. Thách thức mà tới nay giới công nghệ chưa giải quyết được đó là loại bỏ phần khuyết có chứa camera selfie, khiến thiết bị smartphone không có màn hình bao phủ 100% mặt trước theo đúng nghĩa.

Bên cạnh “tai thỏ,” các nhà sản xuất có màn hình “nốt ruồi” hay thậm chí, tìm cách ẩn camera selfie bên dưới màn hình. Giải pháp ẩn camera này khiến chất lượng hình ảnh bị giảm đáng kể. Với Dynamic Island, Apple đã biến phần không gian xung quanh cảm biến FaceID thành nơi hiển thị thông báo nhanh mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

httpsvietceteracomuploadsimages08sep2022screenshot20220907at21351pm1536x864jpg
Nguồn: Apple

Thao tác chạm vào các biểu tượng trong Dynamic Island giúp mở những cửa sổ nhỏ và người dùng có thể tương tác với ứng dụng. Tính năng này thể hiện thế mạnh của Apple trong việc kết hợp giữa sức mạnh phần cứng và phần mềm. Cuối cùng cũng có 1 tính năng cho thấy $1000 của bạn không lãng phí.

4. Vì sao không còn phiên bản iPhone mini?

Với sự xuất hiện của phiên bản iPhone 14 Plus, có thể nói, điện thoại cao cấp có màn hình nhỏ đã chính thức chết. Triết lý có thể sử dụng điện thoại thuận tiện bằng một tay với màn hình 3.5 inch và 4 inch của các thế hệ iPhone cũ đã từng là tiêu chuẩn thiết kế trước đây, thì ngày nay bị thay thế bằng màn hình to, có thể hiển thị được nhiều nội dung, nhiều quảng cáo, và giữ chân người dùng tập trung nhìn màn hình nhiều hơn.

httpsvietceteracomuploadsimages08sep2022iphonesevsiphone13minilead16470203411jpeg
Nguồn: Gear Patrol

Sự chiều chuộng của Apple dành cho người dùng yêu thích màn hình nhỏ, với hai sản phẩm iPhone 12 mini và iPhone 13 mini đã để lại nỗi thất vọng lớn về mặt doanh số. iPhone 12 mini, chiếc máy đầu tiên có màn hình tràn viền chỉ 5.4 inch, chỉ chiếm 6% doanh thu của Apple trong năm đầu tiên. Doanh số màn 13 mini đem lại thậm chí còn thê thảm hơn: 3%.

Với người dùng ưa thích điện thoại màn hình nhỏ như tôi, iPhone 12-13 mini là sản phẩm điện thoại hoàn hảo nhất của Apple. Với sự thay đổi chiến lược sản xuất như trên, tôi chỉ có 2 lựa chọn: chấp nhận kiểu dáng lỗi thời của iPhone SE 2022, hoặc hi vọng rằng bàn tay mình sẽ to ra theo kích thước màn hình.

5. Ai không vui trước sản phẩm mới của Apple?

Các đối thủ kinh doanh của nhà Táo hẳn sẽ ngỡ ngàng khi viên thuốc của Apple hoá ra có nhiều tính năng hơn họ tưởng. Khi iOS có giao diện ngày càng loè loẹt, phức tạp, nhưng cho phép người dùng tuỳ chỉnh nhiều như Android, có lẽ những người dùng quen thuộc với hệ điều hành của Google sẽ “nhảy thuyền” sang iPhone.

httpsvietceteracomuploadsimages08sep2022222078drcartisanalcobaltmining00jpeg
Nguồn: The Verge

Mức giá cao ngất ngưởng của dòng điện thoại này thì muôn đời vẫn không thể tạo ra sự hài lòng đối với những người không có hầu bao rủng rỉnh để đổ vào đồ công nghệ, bao gồm rất nhiều trẻ em lao động ở những vùng mỏ khai thác đất hiếm ở Congo, và vô vàn phụ nữ bán tuổi thanh xuân của mình cho những công xưởng lắp ráp điện thoại ở Thâm Quyến…