Khi HIEUTHUHAI kể hết | Vietcetera
Billboard banner

Khi HIEUTHUHAI kể hết

Và nếu bài hát được dựng thành phim, nó sẽ là phân đoạn lãng mạn giữa Barney và Robin trong "How I Met Your Mother".
Khi HIEUTHUHAI kể hết

Nguồn: HIEUTHUHAI/Mai Trang cho Vietcetera

"Tình yêu với tôi đang ở độ chín đẹp nhất, xen lẫn giữa chút ngây thơ của tuổi mới lớn và ham muốn khám phá những điều tuyệt vời ở phía trước.", HIEUTHUHAI chia sẻ với Vietcetera. Đây cũng là nguồn cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Nghe như tình yêu.

Những thanh âm tươi mới, rạo rực của Nghe như tình yêu trở thành "cầu nối" cảm xúc đến người nghe nhạc. Trong khi đó, phần ca từ tô vẽ nên một thế giới yêu đương lãng mạn và cuồng nhiệt.

"Tôi sáng tác bài hát này, muốn mọi người hãy tận hưởng tình yêu hết mình. Sau này trưởng thành, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì quá khứ.", Hiếu chia sẻ.

Ngoài bí mật này, Nghe như tình yêu có câu chuyện nào chưa kể? Sau đây là 9 sự thật thú vị về ca khúc Nghe như tình yêu, được tiết lộ bởi rapper HIEUTHUHAi.

1. 2 tuần đắm chìm trong cảm xúc để hoàn thành demo bài hát

Rapper chia sẻ, anh chìm trong cảm xúc khi sáng tác Nghe như tình yêu. Cả phần beat lẫn lyric (lời rap) đến với anh gần như cùng một lúc. Anh mất hai tuần trong studio của mình để hoàn thành demo. Sau đó, anh làm việc với producer Kewtie để hoàn thiện ca khúc.

2. Hát về tình yêu quấn quýt nhưng HIEUTHUHAI sáng tác và thu âm ca khúc một mình

HIEUTHUHAI kể lại, anh sáng tác và thu âm Nghe như tình yêu một mình. Sau đó, anh liên hệ với producer Kewtie để kết hợp sản xuất bài hát. Và cuối cùng, rapper gửi ca khúc này đến 2S Recording Studio và So Hi để làm mix/master.

3. Đang trong quá trình hoàn thiện ca khúc thì HIEUTHUHAI lười đột xuất

Bình thường, HIEUTHUHAI vẫn "sắm nhiều vai" trong sản phẩm âm nhạc của mình từ sáng tác, phối khí... nhưng Nghe như tình yêu lại hoàn toàn khác. Đang hoàn thiện bài hát thì HIEUTHUHAI lười đột xuất.

Giải pháp mà rapper đưa ra là nhờ nghệ sĩ khác thực hiện công đoạn mix/master. Ngoài lười biếng, anh còn muốn thử những điều mới mẻ từ những nghệ sĩ trong ca khúc này.

Quá trình mixing tiêu tốn nhiều thời gian hơn việc HIEUTHUHAI sáng tác beat của Nghe như tình yêu. Anh cảm thấy sai sai nên phản hồi rất nhiều lần với người đảm nhận vai trò mixing bài hát này.

4. Bộ ba âm thanh làm nên "Nghe như tình yêu" là tiếng 808 drum, kick drum và tiếng kèn saxophone

HIEUTHUHAI "thú nhận", những âm thanh (sound) gồm 808 drum, kick drum và kèn saxophone đại diện cho sự sexy. Nếu không có 3 sound này thì Nghe như tình yêu sẽ trở thành một hát khác hẳn, không như phiên bản mà mọi người vẫn nghe.

alt
Nguồn: HIEUTHUHAI

5. Muốn làm thơ tình trước khi cả beat lẫn giai điệu gõ cửa tâm hồn

Rapper thường có thói quen nghĩ ra ý tưởng, thậm chí là tựa đề trước khi tiến hành sáng tác hay sản xuất một bài nhạc. Bài hát Nghe như tình yêu không phải là ngoại lệ.

Anh muốn kể lại cảm giác rơi vào tình yêu của một chàng trai trẻ một cách sâu sắc. Rapper hiện thực điều này bằng cách tạo ra nhịp beat và giai điệu phù hợp, đẩy câu chuyện tình yêu lên đến cực điểm lãn mạng.

6. "Nghe như tình yêu" không phải là single mà là một bộ sưu tập

HIEUTHUHAI đã có ý tưởng làm ra một bài hát khác cùng tên Nghe như tình yêu. Tuy nhiên, ca khúc đó có câu chuyện, beat cũng như "vibe" hoàn toàn khác với bản đã được phát hành chính thức.

Với phiên bản trước đó, HIEUTHUHAI không hài lòng với những gì anh đã làm. Rapper quyết định kể lại câu chuyện Nghe như tình yêu thêm một lần nữa và khác khác hơn.

7. "Nghe như tình yêu" có ý tưởng gốc từ thế giới màu hồng lãng mạn khi chớm yêu

"Khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ, bạn đều cảm nhận mọi chuyện nghe như tình yêu vậy. Khi yêu rồi, mọi thứ đều chỉ toàn một màu hồng mà thôi. Đó là ý tưởng gốc để Nghe như tình yêu được ra đời."

"Tôi tưởng tượng mình rơi vào một đám mây hình trái tim màu hồng. Tôi rơi xuyên qua các tầng mây thật lâu. Có lẽ đó là một "cú ngã vào lưới tình" thật sâu và êm."

alt
Nguồn: HIEUTHUHAI

8. Yêu đương màu hồng nhưng sáng tác thì thực tế hơn rất nhiều

60 - 70% nội dung ca từ trong các bài hát HIEUTHUHAI từng sáng tác đều đến từ trải nghiệm thực. Khoảng 30% còn lại được rapper phóng đại lên.

Sản phẩm nhạc phản ánh con người của HIEUTHUHAI một cách sâu sắc. Vì thế với nam rapper, nhạc sao thì người vậy. Anh không cố gắng bịa hay chế ra những thứ không thuộc về mình. Đây là điều đặc biệt trong sự sáng tạo âm nhạc của rapper.

Có thực mới vực được tình yêu màu hồng là như vậy.

9. Nếu như "Nghe như tình yêu" được làm phim thì nó sẽ giống với series "How I Met Your Mother"

Thật ra ca khúc này không chỉ đơn thuần là những cảm xúc của riêng cá nhân HIEUTHUHAI. Những câu chuyện tình yêu xung quanh và cả những bộ phim tình yêu từng xem và ấn tượng trở thành chất liệu để anh viết lên.

Và bài hát này nghe như câu chuyện tình yêu của Barney và Robin trong phim How I Met Your Mother. Nhân vật chính trong bài hát cũng giống như Barney vậy, anh ta có thể là một gã tay chơi nhưng khi gặp Robin lại yêu đương chân tình và thành thực.