Khi “ngắt kết nối" là xu hướng du lịch năm 2023 | Vietcetera
Billboard banner

Khi “ngắt kết nối" là xu hướng du lịch năm 2023

Theo Booking.com, có 88% khách du lịch Việt đang tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo bất ngờ và thú vị trong năm 2023.
Khi “ngắt kết nối" là xu hướng du lịch năm 2023

Nếu năm 2022 là năm chứng kiện "sự trở lại ngoạn mục của ngành du lịch", thì 2023 sẽ là năm "tái hình dung du lịch một cách sáng tạo giữa sự hỗn loạn". | Nguồn: Shutterstock

Nếu như bạn là người không ngại bắt máy bay đường dài, dành hàng giờ đồng hồ vật vờ ở phòng chờ sân bay, và không chùn bước trước những quy định kiểm tra sức khoẻ luôn thay đổi để thực hiện chuyến du ngoạn trong mơ, xin chúc mừng! Bạn đã dành được huy hiệu khách du lịch "chịu khó" của năm 2022.

Một năm 2022 đầy những biến động càng khiến mọi người khao khát "xê dịch" nhiều hơn. Lạc hành lý, phải đặt lại khách sạn vì chuyến bay bị huỷ vào phút chót, hay "tải một ngàn lẻ một" các ứng dụng khác nhau khi nhập cảnh một nước khác - hãy để những bất ổn này ở lại năm 2022. Chúng ta đang tiến đến một năm 2023 không còn những quy định hạn chế và mọi thứ đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong thế giới vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn như hiện nay, khách du lịch ngày càng tìm kiếm những chuyến đi cân bằng lại tâm trí.

Để tìm hiểu về xu hướng du lịch trong năm 2023, trang Booking.com đã thực hiện nghiên cứu trên 24.000 khách du lịch trên 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

alt
59% lực lượng lao động toàn cầu cho rằng đi đây đó và khám phá những điều mới sẽ truyền cảm hứng cho họ làm việc hiệu quả hơn. | Nguồn: Shutterstock

Kết quả khảo sát cho thấy khách du lịch sẵn sàng mở rộng hầu bao cho những chuyến du ngoạn vào năm 2023. 49% số người tham gia chia sẻ họ đã lên kế hoạch tận hưởng hết mình để bù đắp lại thời dịch bệnh. 43% cho biết họ quyết tâm chi tiêu hào phong để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Với những chuyến đi công tác, 59% lực lượng lao động toàn cầu cho rằng đi đây đó và khám phá những điều mới sẽ truyền cảm hứng cho họ làm việc hiệu quả hơn. Đây là lý do theo Booking.com, người lao động sẽ có xu hướng tách biệt hoàn toàn công việc khỏi những kỳ nghỉ cá nhân và những chuyến du lịch cùng công ty trong năm 2023. Thay vì tổ chức chuyến du lịch mà nhân viên luôn thấp thỏm nỗi lo deadline và tin nhắn công việc dồn dập, doanh nghiệp có thể tổ chức một chuyến đi với chủ đề "sống còn" tại một khu cắm trại sang trọng vùng ngoại ô với các hoạt động khám phá ngoài trời.

Arjan Dijk, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Marketing của Booking.com, cho biết dự đoán xu hướng du lịch năm nay "cho thấy mọi người mong muốn đi du lịch để 'đi trốn' khỏi những tin tức tiêu cực và tìm kiếm những khoảng khắc hạnh phúc trọn vẹn."

Nếu năm 2022 là năm chứng kiện "sự trở lại ngoạn mục của ngành du lịch", thì 2023 sẽ là năm "tái hình dung du lịch một cách sáng tạo giữa sự hỗn loạn". Dự đoán xu hướng du lịch 2023 sẽ cho biết khách du lịch Việt Nam mong muốn những trải nghiệm gì.

Trải nghiệm "ngoài vùng phủ sóng"

alt
60% khách du lịch Việt đang tìm kiếm những trải nghiệm "ngắt kết nối" với cuộc sống bộn bề. | Nguồn: Shutterstock

Gần một nửa (44%) khách du lịch toàn cầu muốn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hoang sơ, không có sự hỗ trợ của các thiết bị, dụng cụ hiện đại. Còn 55% thì muốn có những kỳ nghỉ theo phong cách "ngoài vùng phủ sóng" - hoàn toàn ngắt kết nối và tạm trốn khỏi những bộn bề của thực tại.

60% khách du lịch Việt Nam cho biết họ đang tìm kiếm cơ hội học hỏi kỹ năng sinh tồn, như dựng cabin ngụy trang, tự cung tự cấp thức ăn nước uống, và vẫn thân thiện với môi trường để phòng thân nếu có tai họa bất ngờ xảy ra

Ngạc nhiên là có tới 47% thế hệ Gen Z và Millennials đều muốn thử qua trải nghiệm này. Tuy nhiên, khi đã quen sống trong thời đại luôn kết nối, sóng điện thoại và internet vẫn là những thứ thiết yếu với hơn một nửa (53%) khách du lịch. Hiện các khu vực miền núi hay thung lũng ở Việt Nam đều đã được phủ sóng di động và không thiếu chỗ ở có mạng internet ổn định.

Du hành thực tế ảo

alt
46% khách du lịch có khả năng khám phá những địa điểm mà họ chưa từng nghĩ đến trước khi trải nghiệm ảo. | Nguồn: Shutterstock

Gần một nửa (43%) khách du lịch toàn cầu cho biết họ sẵn sàng sử dụng công nghệ thực tế ảo để tìm kiếm cảm hứng du lịch. Trong số người Việt tham gia khảo sát, có đến 64% cho câu trả lời tương tự, cao nhất toàn cầu chỉ sau Ấn Độ (70%) và Thái Lan (72%). Ngạc nhiên là ở các nước mạnh về công nghệ, con số này khá thấp: Singapore chỉ có 50% và Mỹ chỉ ở mức 42%.

Thực tế ảo và thế giới ảo (Metaverse) sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu "thử trước, mua sau". Theo Booking.com, "hơn một phần ba (35%) khách du lịch muốn thử du lịch thực tế ảo nhiều ngày. Một ngày nào đó trong tương lai, Metaverse sẽ có thể sao chép và tái dựng lại các địa điểm trên thế giới. Du khách vì thế chỉ cần ở một chỗ là có thể trải nghiệm nhiều điểm du lịch khác nhau".

Nhờ công nghệ, 46% khách du lịch có khả năng khám phá những địa điểm mà họ chưa từng nghĩ đến trước khi trải nghiệm ảo. Nhưng dù tiện lợi đến đâu, 60% số người tham gia khảo sát vẫn khẳng định rằng du lịch ảo không thể mang lại cảm giác thoả mãn như khi du lịch trực tiếp.

Vượt khỏi vùng an toàn

alt
51% muốn khám phá những nơi có nền văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt nhau | Nguồn: Shutterstock

Không chỉ khao khát trải nghiệm "ngoài vùng phủ sóng", khách du lịch còn muốn thử thách giới hạn và thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. 88% khách du lịch Việt cho biết họ đang "tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, bất ngờ và thú vị". Ấn Độ (96%) và Thái Lan (96%) là những nước dẫn đầu xu hướng này, tiếp đến là Trung Quốc (93%) và Việt Nam đứng thứ 4.

Khách du lịch muốn tìm kiếm niềm vui ngoài vùng an toàn của bản thân, dù đó là những trải nghiệm phần lớn không mấy ai thích thú. 50% khách du lịch toàn cầu cho biết họ muốn thử trải nghiệm cảm giác sốc văn hóa, 51% muốn đến những nơi có nền văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt nhau, và 30% muốn thăm thú những thành phố ít ai biết tới, với những nét đẹp tiềm ẩn chưa được khám phá và lan tràn trên mạng xã hội.

Những du khách xông xáo này có tinh thần mạo hiểm rất cao. Minh chứng là có tới 28% khách du lịch cho biết năm 2023, họ sẵn sàng đặt vé một chiều tới nơi xa và để cảm tính dẫn lối đến điểm tiếp theo của chuyến hành trình.

Tìm về chốn yên bình

alt
40% khách du lịch thế hệ Millennials & Gen Z có xu hướng tìm kiếm những chốn nghỉ dưỡng tĩnh lặng để tìm kiếm sự bình yên. | Nguồn: Shutterstock

Nhiều người có nhu cầu nghỉ dưỡng để cân bằng lại sức khỏe “thân – tâm – trí” và. 44% người tham gia cho biết họ đang tìm kiếm những đi chánh niệm và thiền định để tập trung nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần.

Ở một quốc gia vẫn còn khá truyền thống như Việt Nam, khá ngạc nhiên khi có tới 45% du khách cởi mở về mong muốn muốn những chuyến "đi trốn" khỏi cuộc sống hiện thực để chăm sóc và khám phá đời sống tình dục của bản thân. Tại Ấn Độ, con số này chiếm tới 61% - cao nhất danh sách, tiếp đến là Thái Lan với 59% và Hàn Quốc với 50%. 45% khách du lịch Mexico và Trung Quốc cũng chia sẻ mong muốn tương tự.

Chuyển ngữ bởi Bích Trâm