Khóc như Adele | Vietcetera
Billboard banner
01 Thg 02, 2023
Sáng TạoÂm NhạcGóc Quote

Khóc như Adele

Khóc không tốt cho dây thanh quản (giọng nói và hát,) nhưng tốt cho cảm xúc.  
Khóc như Adele

Ca sĩ, nhạc sĩ người Anh Adele.

Sinh năm 1988, Adele có sự nghiệp vô cùng rực rỡ với hàng loạt chiến thắng danh giá,từ Grammy, Emmy cho đến Oscar. Và nếu nhắc đến nhạc pop thập niên 2010, “họa mi nước Anh” là một trong những nghệ sĩ top đầu của ngành âm nhạc.

Với 4 album thành công toàn cầu, Adele là người khóc vì làm nhạc và làm nhạc để người ta… rơi nước mắt mỗi khi lắng nghe. Năng lực đặc biệt này đến từ cảm xúc chân thực, giọng hát, câu chuyện, cũng như những tâm tình mà cô thổ lộ trong những bài nhạc.

Album gần nhất của Adele - 30 được xem là giọt nước mắt có khả năng chữa lành những tổn thương hậu đổ vỡ ly hôn. Những bản ballad buồn với chất giọng trầm khàn của cô, bằng cách nào đó đã ru vỗ nhiều trái tim người nghe nhạc.

alt
Họa mi nước Anh Adele | Nguồn: GettyImages.

Liệu những giọt nước mắt ở album 30 sẽ mang về những chiếc kèn vàng cho Adele, với 7 đề cử gồm cả Album xuất sắc, Ca khúc và ghi âm xuất sắc. Và đằng sau những giọt nước mắt của Adele là gì? Làm sao cô ấy có thể thành công, nổi tiếng thông qua những giọt lệ đầy xúc cảm đó?

“Khóc thì không hề tốt cho dây thanh quản.”

Các nghệ sĩ lớn thuộc trường phái vocalist dường như đã quá quen thuộc và phải làm việc nhiều với… dây thanh quản. Từ Celine Dion, Lionel Richie cho đến Sam Smith… tất cả đã từng trải qua những cuộc phẫu thuật hòng để giữ lại giọng hát của mình.

Adele cũng không thoát khỏi được “quy luật” này. Năm 2011 cô đã trải qua một cuộc tiểu phẫu vô cùng rủi ro và phức tạp do bị xuất huyết thanh quản. 6 năm sau cô vẫn phải hủy 2 show cuối cùng trong tour diễn vòng quanh thế giới, bởi dây thanh quản đã bị tổn thương nặng. Các bác sĩ cảnh báo rằng cô không được phép biểu diễn trong một thời gian.

alt
Adele đã khóc rất nhiều và cô biết điều đó không tốt cho giọng hát họa mi của mình.

Điều này trước đó đã được chú ý khi Adele thay đổi danh sách trình diễn. Một trong số đó là việc loại bỏ All I Ask – ca khúc có sự chắp bút của Bruno Mars với các quãng treo đòi hỏi phải belt liên tục.

Chính Adele từng nói, rất nhiều lý do anh hưởng xấu đến dây thanh quản và khóc là một trong những nguyên nhân. Họa mi nước Anh từng chia sẻ rằng, “khóc thì không tốt cho dây thanh quản”.

Nhưng liệu có màn trình diễn nào mà cô không khóc? Và chuyện yêu nhiều, đổ vỡ không ít khiến trái tim người nghệ sĩ cũng vì thế mà nhỏ lệ. Sự đổ vỡ, và nước mắt lại là những chất xúc tác giúp Adele tạo ra các ca khúc đi vào lòng người.

Sự đổ vỡ (trong tình cảm) mang đến cho tôi những rung cảm sâu hơn để viết nhạc. Tôi đã kể về nhiều mối tình-tan khi sáng tác album đầu tay.

Adele cũng thừa nhận rằng, cô khóc rất nhiều. Những chính cô cũng đã dùng những giọt nước mắt này để trở thành “nguyên liệu đầu vào” cho những tình ca thổn thức.

Từ trái tim đến trái tim

Với hàng loạt các bản hit lớn như Someone Like You, Set Fire to the Rain, Hello, When We Were Young, Easy on Me… Họa mi nước Anh dường như luôn gây được tiếng vang lớn từ các bài tình ca buồn thấm đẫm nước mắt.

Adele từng chia sẻ: “Tôi chỉ tự tin với những bài hát của mình khi nó thực sự lay động được tôi. Đó chính là cách mà tôi biết rằng mình đã viết ra một bài hát hay”.

Có lẽ cũng vì điều đó mà ta luôn thấy Adele thường trực những giọt nước mắt trong các đêm diễn. Cô khóc trong phòng luyện giọng, cô khóc mỗi khi thu âm… và đó là cách mà những tuyệt phẩm ra đời.

Với các bản hit thì quá trình làm nhạc cũng được xây đắp nên từ nước mắt. Nhà sản xuất cùng viết Someone Like You - Dan Wilson từng chia sẻ rằng không cần đến bản thu âm thật sự hoàn chỉnh, thì bản demo chỉ với tiếng piano hoàn thành một nửa cũng đã đủ sức khiến người ta khóc.

alt
Nguồn: GettyImages.

Anh kể rằng khi Adele trở lại phòng thu vào ngày hôm sau, cô đã nói rằng: “Tôi đã đưa nó cho mẹ và anh quản lý. Mẹ tôi thì khóc còn Jonathan thì yêu thích nó”.

Do đó khóc không hề xấu. Dù nó có làm tổn thương những dây thanh quản thì những tác động mà nó mang lại lại ý nghĩa hơn. Nghiên cứu khoa học trên khắp thế giới đã chỉ ra rằng khóc là cách tốt nhất để giải tỏa áp lực, bớt đi căng thẳng cũng như giải phóng con người khỏi sự tiêu cực. Vậy phương pháp nào để khóc giúp ta cải thiện cảm xúc?

Không giữ cảm xúc cho riêng chính mình, Adele đã từng nói rằng: “Trái tim tôi đã tan nát khi viết những bài hát này, vì vậy việc mọi người dành nó cho riêng chính mình cũng là một cách hồi phục sau những tổn thương”.

Âm nhạc của riêng Adele không phải chỉ là cảm giác đến từ một phía. Nó có sự đồng cảm, giao lưu cũng như kết nối được với người nghe.