Podcast Sách dạy ta điều gì? (Phần 2) - #13 | Vietcetera
Billboard banner
Sách dạy ta điều gì? (Phần 2) - #13

08 Thg 10

Sách dạy ta điều gì? (Phần 2) - #13

Đã sao chép

Đăng bởi: A long day with meowPlaylist: A long day with meowEP: Sách dạy ta điều gìHost: Lê Hồng Lâm Sách ngoài mục đích giải trí, còn là phương tiện để con người trải nghiệm, nhìn ngắm một thế giới khác. Tiếp nối chủ đề “Sách dạy ta điều gì? “, anh Lê Hồng Lâm sẽ giới thiệu đến các bạn hai tác giả miền Nam trước 1975: Thu Giang Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Hiến Lê. Nguyễn Duy Cần, còn có bút danh là Thu Giang. Độc giả mến mộ ông thường quen với cái tên rất dài Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Ông là tác giả của những cuốn sách: Thuật xử thế của người xưa, Cái dũng của thánh nhân, Thuật yêu đương và Một nghệ thuật sống. Nguyễn Hiến Lê là một nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà báo...; nhưng có lẽ chính xác nhất là học giả. Trong hơn 30 năm cầm bút chuyên nghiệp, Nguyễn Hiến Lê đã xuất bản hơn 120 đầu sách gồm: Chiến tranh và hòa bình của L. Tolstoi; Kiếp người của S. Maugham; Bộ Lịch sử Văn minh thế giới của Will Duran; Sử ký Tư Mã Thiên, Đại cương Triết học Trung Quốc; Kinh Dịch,… Mong rằng, thông qua 2 tập về chủ đề sách, thính giả sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tìm và đọc.

NỘI DUNG PODCAST

Đăng bởi: A long day with meow
Playlist: A long day with meow
EP: Sách dạy ta điều gì
Host: Lê Hồng Lâm

Sách ngoài mục đích giải trí, còn là phương tiện để con người trải nghiệm, nhìn ngắm một thế giới khác. Tiếp nối chủ đề “Sách dạy ta điều gì? “, anh Lê Hồng Lâm sẽ giới thiệu đến các bạn hai tác giả miền Nam trước 1975: Thu Giang Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Hiến Lê.

  • Nguyễn Duy Cần, còn có bút danh là Thu Giang. Độc giả mến mộ ông thường quen với cái tên rất dài Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Ông là tác giả của những cuốn sách: Thuật xử thế của người xưa, Cái dũng của thánh nhân, Thuật yêu đương và Một nghệ thuật sống.
  • Nguyễn Hiến Lê là một nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà báo...; nhưng có lẽ chính xác nhất là học giả. Trong hơn 30 năm cầm bút chuyên nghiệp, Nguyễn Hiến Lê đã xuất bản hơn 120 đầu sách gồm: Chiến tranh và hòa bình của L. Tolstoi; Kiếp người của S. Maugham; Bộ Lịch sử Văn minh thế giới của Will Duran; Sử ký Tư Mã Thiên, Đại cương Triết học Trung Quốc; Kinh Dịch,…

Mong rằng, thông qua 2 tập về chủ đề sách, thính giả sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tìm và đọc.

Liên kết

Các tập
Mới nhất