Ứng dụng đầu tư và tích lũy Infina: Mở rộng cơ hội đầu tư từ nguồn vốn nhỏ | Vietcetera
Billboard banner
06 Thg 07, 2021
Kinh DoanhXu Hướng Kinh Doanh

Ứng dụng đầu tư và tích lũy Infina: Mở rộng cơ hội đầu tư từ nguồn vốn nhỏ

Là ứng dụng “trẻ tuổi” nhất trong khu vực, Infina mới đây đã huy động thành công khoản vốn đầu tư hơn 2 triệu USD sau vòng hạt giống.
Ứng dụng đầu tư và tích lũy Infina: Mở rộng cơ hội đầu tư từ nguồn vốn nhỏ

Nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng, Infina sẽ mang lại tiềm năng tiếp cận các hình thức đầu tư thuận lợi cho những người có thu nhập trung bình và thấp tại Việt Nam. | Nguồn: Infina

Trong số 98 triệu người dân Việt Nam, có khoảng 73,5 triệu người (75%) thực hiện giao dịch trực tuyến, và chỉ khoảng 3,14 triệu người (3,2%) đầu tư vào chứng khoán. Tỷ lệ tham gia thị trường đầu tư tại Việt Nam tuy tương đối thấp nhưng vẫn cao hơn gấp 3 lần so với Indonesia (chỉ gần 1%). Ngoài ra, số lượng nhà đầu tư thuộc thế hệ Millennials cũng tăng lên đáng kể.

Các tác động của đại dịch COVID-19 đến xã hội cũng góp phần tạo nên sự gia tăng tỷ lệ đầu tư. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận khoảng 500.000 tài khoản giao dịch mới mở, tăng 20% so với con số của cả năm 2020.

Trong các giai đoạn giãn cách xã hội, mọi người dần sử dụng dịch vụ trực tuyến nhiều hơn, và ngày càng quan tâm đến các hình thức đầu tư để đề phòng những biến động sau đại dịch. Ngoài ra, do quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước mà người dân cũng hạn chế gửi tiết kiệm có kỳ hạn, và chuyển sang những hình thức đầu tư sinh lời hơn.

Trước sự rộng mở của những cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ trong nước, ứng dụng đầu tư và tích lũy Infina (trước đây là RealStake) đã ra mắt vào tháng 01/2021. Nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng, Infina triển khai áp dụng mô hình hoạt động tương tự như nền tảng giao dịch Robinhood tại Mỹ, mang lại tiềm năng tiếp cận các hình thức đầu tư thuận lợi cho những người có thu nhập trung bình và thấp tại Việt Nam.

Nhà sáng lập của Infina là anh James Vương, người đã có rất nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon và Việt Nam. Infina có giao diện người dùng tiện dụng cùng nhiều nội dung hữu ích, hiện đang thu hút hàng vạn người sử dụng.

Trước khi ứng dụng Infina ra mắt, phương pháp tiết kiệm tài chính phổ biến của người Việt là mở tài khoản tiết kiệm, hoặc đầu tư vào bất động sản dài hạn. Những xu hướng này dù ít đem lại rủi ro, nhưng thường không sản sinh nhiều lợi nhuận.

Hiện nay, người dùng Infina chủ yếu là thế hệ Millennials, trong độ tuổi từ 25-40. Mục tiêu của họ là tiết kiệm tài sản, hoặc đầu tư để sử dụng vào mục đích kế hoạch hóa gia đình, giáo dục con cái, nghỉ hưu sớm,... Họ không ngại đối mặt với rủi ro, và đang dần chuyển hướng đầu tư vào các sản phẩm đòi hỏi nguồn vốn nhỏ nhưng có lợi suất cao hơn.

Nhà sáng lập James Vương chia sẻ thêm: “Infina cho phép người dùng đầu tư tối thiểu từ 25 USD vào nhiều loại tài sản bao gồm tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, quỹ tương hỗ và phân đoạn bất động sản.”

Nguồn vốn mới huy động sẽ được Infina sử dụng cho mục đích phát triển và mở rộng cung cấp sản phẩm. | Nguồn: Infina

“Đầu tư giờ đây đã không còn khó khăn, và mọi người đều có thể tiếp cận”

Dù tình hình đại dịch gây không ít khó khăn cho nhiều ngành nghề, nhưng Infina vẫn hoạt động ổn định, chứng kiến mức tăng gấp 4 lần trong tỷ lệ đầu tư vào các loại tài sản mà ứng dụng đang quản lý.

Tuy hiện vẫn là ứng dụng “trẻ tuổi” nhất trong khu vực, nhưng Infina đã thành công huy động khoản vốn đầu tư hơn 2 triệu USD sau vòng hạt giống. Vòng huy động vốn này có sự tham gia của một số nhà đầu tư lớn nhất Đông Nam Á như Saison Capital, Venturra Discovery, 1982 Ventures, 500 Startups, Nextrans, ban điều hành tại Google và Netflix, cùng một số nhà đầu tư thiên thần quốc tế khác.

Nguồn vốn mới huy động sẽ được Infina sử dụng cho mục đích phát triển và mở rộng cung cấp sản phẩm. Dù được thành lập với mục tiêu chinh phục người dùng trên toàn khu vực, nhưng Infina vẫn sẽ tiếp tục tập trung đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam, và nắm bắt những cơ hội phát triển tại đây.

Trước đây, hoạt động đầu tư thường chỉ dành cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) và các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ứng dụng đầu tư đã đem lại cơ hội cho tất cả mọi người, là minh chứng cho tiềm năng mở rộng quy mô của lĩnh vực này.

Ứng dụng đầu tư hiện đang là phân khúc thị trường thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới. Một vài ứng dụng đầu tư tại các quốc gia châu Á như Futu của Trung Quốc, Groww của Ấn Độ, hay Ajaib và Stockbit của Indonesia gần đây cũng đã huy động thành công nhiều khoản đầu tư đáng kể.

Saison Capital là một trong những doanh nghiệp ủng hộ tiềm năng phát triển lớn mạnh của Infina. Quỹ đầu tư Saison Capital thuộc tập đoàn tài chính Credit Saison Nhật Bản, có trị giá 30 tỷ USD được niêm yết tại Tokyo, và là một trong những công ty phát hành thẻ tín dụng lớn nhất Nhật Bản.

“Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam đang đứng trước một thời điểm chuyển giao quan trọng. Ngoài ra, nhiều thị trường mới nổi khác cũng đã có những bước đột phá để đạt thành tích tương tự. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, đam mê tìm hiểu và giáo dục về tài chính, Infina hoàn toàn có khả năng gia nhập làn sóng tăng trưởng này,” anh Chris Siries, Partner tại Saison Capital cho biết.

Với mục tiêu tập trung đầu tư vào các công ty dịch vụ trực tuyến có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế, Venturra Discovery tin rằng Infina có thể cung cấp các giải pháp đầu tư dễ dàng và thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ.

“Ngày nay, tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ vào thị trường vốn đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Dù vậy, phân khúc này vẫn chưa được chào đón bởi số đông ở các thị trường mới nổi, trong đó có cả Việt Nam. Nhưng với Infina, nền tảng được dẫn dắt bởi những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, mọi người sẽ được cung cấp những giải pháp đầu tư thiết yếu và dễ tiếp cận hơn rất nhiều,” anh Raditya Pramana, Partner tại Venturra Discovery chia sẻ.

“Infina hiện đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng đầu tư bán lẻ tại Việt Nam. Điểm đặc biệt nhất của Infina, chính là cam kết tạo dựng cộng đồng nhà đầu tư trực tuyến do ứng dụng mang lại.” | Nguồn: Infina

Là một quỹ đầu tư giai đoạn hạt giống tập trung vào các công ty khởi nghiệp fintech tại Đông Nam Á, 1982 Ventures đã bày tỏ niềm tin vào sự nhiệt thành của Infina, cũng như những trải nghiệm mà ứng dụng đang cung cấp cho người dùng.

Anh Herston Powers, Managing Partner tại 1982 Ventures nhận định: “Đối với làn sóng đầu tư bán lẻ tiếp theo tại Đông Nam Á, Việt Nam chính là thị trường hứa hẹn nhất. Và Infina hiện đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng đầu tư bán lẻ tại đây, nhanh chóng trở thành thương hiệu đáng tin cậy nhất dành cho các nhà đầu tư thuộc thế hệ Millennials. Điểm đặc biệt nhất của Infina, chính là cam kết tạo dựng cộng đồng nhà đầu tư trực tuyến do ứng dụng mang lại.”

Ngoài ra, các đối tác tài chính của Infina cũng bao gồm một số nhà quản lý quỹ đầu tư lớn nhất trong nước như Dragon Capital, ACB Capital, Mirae Asset Fund Management và Viet Capital Asset Management.

Bài viết được biên dịch bởi Thảo Vân