Drake đổ tương ớt để không phải "đổ vỏ" | Vietcetera
Billboard banner

Drake đổ tương ớt để không phải "đổ vỏ"

Trước tình huống oái oăm mà Drake vừa gặp phải, liệu rapper này còn có lựa chọn nào?
Drake đổ tương ớt để không phải "đổ vỏ"

Nguồn: Billboard.

Mới đây, Drake bị một người mẫu nữ giấu tên dọa khởi kiện vì sự việc vô cùng khó đỡ. Chuyện trở nên dở khóc dở cười khi cô gái này cố tình lấy tinh trùng trong bao cao su từ thùng rác (đã được nam rapper trộn với tương ớt) để cho vào bộ phận sinh dục của mình. (Nguồn: Yahoo!News)

Sau đó, Drake đã phản ứng lại bằng cách chia sẻ trên Instagram: "You can have your 15 minutes of fame... I'll take the other 23 hours and 45 mins". (Tạm dịch: Cô có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút. Còn tôi sẽ lấy 23 giờ và 45 phút còn lại.)

Nhưng ngoài đổ tương ớt vào bao cao su sau khi "hành sự" hay phản ứng thông qua mạng xã hội, nam rapper còn có lựa chọn nào khác?

Lựa chọn #1: Sử dụng thuốc diệt tinh trùng thay cho tương ớt

Thông thường, tinh trùng chỉ có thể sống và tồn tại trong một thời gian ngắn ở môi trường tự nhiên. Thậm chí, tinh trùng có thể chết ngay sau quá trình phóng tinh.

Bên cạnh đó, hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tương ớt hay các gia vị nấu ăn khác có thể giết chết tinh trùng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Drake có một lựa chọn hợp lý hơn, đó là thuốc diệt tinh trùng.

Có nhiều hóa chất đã được dùng như chất tiêu diệt tinh trùng. Trong đó, hóa chất nonoxynol-9 được cho là sẽ làm tinh trùng bất hoạt.

alt
Drake "tới công chuyện" với các thánh chế meme.

Thuốc diệt tinh trùng có thể đạt hiệu quả tránh thai khoảng 72% trong năm đầu tiên sử dụng (kể cả khi không sử dụng kèm các biện pháp tránh thai khác.) Tuy nhiên, loại thuốc này cũng có thể gây ra một vài nguy cơ khác, bao gồm cả các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Trong trường hợp của Drake, anh có thể sử dụng thuốc diệt tinh trùng ở dạng xà phòng, kem, keo đặc... thay vì xịt tương ớt vào bao cao su. Điều này an toàn và hợp lý hơn, không chỉ bởi vì tương ớt chỉ nên là gia vị trên bàn ăn mà thôi.

Lựa chọn #2: Đừng dây dưa hay "mây mưa" với trap boy, trap girl

Thỏa mãn tình dục là một trong những lý do thúc đẩy cho tình một đêm hoặc quan hệ tình dục nhưng không có gắn kết tình cảm hay ràng buộc trách nhiệm (BWF - Friends with benefits). Vì thế, sử dụng bao cao su là biện pháp an toàn, bảo vệ cho chính bản thân và đối tác trước các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, hay có thai ngoài ý muốn...

Có thể nói, đối tác của Drake trong câu chuyện này là một trap girl theo đúng nghĩa đen. Cô gái định "bẫy" nhưng chàng rapper lại quá "tỉnh" và biết cách bảo vệ trước và sau khi quan hệ tình dục. Để tránh phiền phức và hệ lụy không đáng có, Drake có thể chọn phương án không dây dưa hay "mây mưa" với nữ người mẫu ngay từ đầu.

Theo từ điển Cambridge, trap là cái bẫy. Trap boy, trap girl là những chàng trai, cô gái đi "đặt bẫy" người khác. Dù ý nghĩa ban đầu được nhiều otaku hiểu là nam giả nữ (trap boy) hay nữ giả nam (trap girl) trong văn hóa truyện tranh, anime Nhật Bản thì đây vẫn là những cái bẫy... không hề ngọt ngào.

Gần đây, trap boy, trap girl là thuật ngữ được Gen Z sử dụng rất nhiều, ám chỉ những nam thanh nữ tú chuyên đi lừa tình khiến đối phương phải đau khổ sau đó.

Lựa chọn #3: Kiện ngược lại đối tác, tại sao không

Với vị trí là một ngôi sao hàng đầu trong ngành âm nhạc đương đại, Drake sẽ phải quan ngại rất nhiều điều trước sự việc lần này. Dù đúng hay sai, tên tuổi của anh đều ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nam rapper người Canada có thể kiện ngược lại đối tác trong sự việc vừa mới diễn ra. Trong trường hợp này, cô gái kia đã hành động mà không có sự đồng thuận và có thể vi phạm luật dân sự của Mỹ.

alt
Drake đã có phản ứng đầu tiên sau khi sự việc diễn ra. | Nguồn: Instagram

Drake đang cố gắng bảo vệ mình (thậm chí là cả đối tác) trước một mối quan hệ tình dục không lâu dài bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách. Trong khi đó, hành động của nữ người mẫu đi ngược lại với sự đồng thuận trong tình dục (Sexual consent). Thậm chí, đây còn có thể là một dạng tấn công tình dục làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn (stealthing).

Theo BBC, California đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ cấm stealthing. Cụ thể, quy định mới này cho phép nạn nhân kiện thủ phạm để đòi bồi thường thiệt hại.

Ở Úc, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Anh, New Zealand, stealthing bị coi là tấn công tình dục (thậm chí một số nơi còn coi nó nghiêm trọng ngang ngửa hiếp dâm) và thủ phạm sẽ bị xử phạt. Tại New Zealand vào năm 2018, một người đàn ông đã bị phạt tù 3 năm 9 tháng vì đã có hành vi stealthing khi quan hệ tình dục với một cô gái mại dâm (mại dâm là hợp pháp ở New Zealand).