4 Lý do khiến quyết định kết hôn của bạn trở thành sai lầm | Vietcetera
Billboard banner
31 Thg 12, 2021
Cuộc SốngThương

4 Lý do khiến quyết định kết hôn của bạn trở thành sai lầm

Theo Mark Manson bạn không thể có cái kết đẹp trong hôn nhân nếu ngay từ đầu lý do kết hôn của bạn sai lầm.
4 Lý do khiến quyết định kết hôn của bạn trở thành sai lầm

Nguồn: Nathan Dumlao/Unsplash

Được chuyển ngữ từ bài viết "4 Terrible Reasons to Get Married (And 4 Really Good Ones)" đăng trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.


Chỉ vài năm trước, tôi đã từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn. Tôi chỉ bám vào những mối quan hệ vui vẻ nhưng ngắn hạn. Tôi hẹn hò rồi ngủ với hết người này đến người khác, và luôn dự trù một chiến lược thoát thân.

Tua tới thời điểm hiện tại, khi đã là một người đàn ông với cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi thật sự ngạc nhiên bởi quá trình chuyển giao đến mối quan hệ gắn bó dài hạn lại dễ dàng đến vậy. Thực ra, tôi thấy nó còn rất tuyệt nữa là đằng khác.

Sự thật là những gì mà tôi đã làm để hoàn thiện chính mình, phần nhiều trong số chúng hướng đến việc tìm kiếm nửa kia phù hợp.

Tôi nhận được hàng trăm email mỗi năm từ những người đang vật vã trong mối quan hệ. Nhiều người trong số đó hoặc đã đính hôn, hoặc đang nghĩ đến việc kết hôn. Và tôi thường muốn gào lên với họ rằng “Đừng!” bởi vì nhôn nhân bắt nguồn từ những lý do sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường - không chỉ về mặt cảm xúc mà còn về mặt tài chính.

Sau khi làm việc với hàng tá cặp đôi về vấn đề này, tôi đã gói ghém thành 2 danh sách tổng hợp mọi thứ. Danh sách đầu tiên là những lý do SAI LẦM để kết hôn. Danh sách thứ hai là những lý do ĐÚNG ĐẮN.

4 Lý do sai lầm để kết hôn

Phần lớn những lý do sai lầm thường trông khá hiển nhiên, thậm chí là nực cười. Nhưng với nhiều người chúng ta, thật khó để có cái nhìn khách quan về động cơ của chính mình và tỏ tường về bản chất của chúng.

Thỉnh thoảng, ý định thực sự của bạn bị chôn vùi dưới những lớp lang sâu thẳm và bạn chỉ cần ai đó lôi nó lên bề mặt.

Vậy hãy để tôi giúp bạn.

Lý do thứ nhất: Kết hôn để giải quyết những vướng mắc trong mối quan hệ

Chẳng hiểu vì lý do gì, nhiều người lại cho rằng phép màu sẽ xảy ra sau khi kết hôn và tất cả những cuộc cãi vã lẫn hành vi độc hại sẽ biến mất.

Điều này là một sai lầm.

Gắn bó với một người qua hôn nhân sẽ khuếch đại các khía cạnh của mối quan hệ. Nếu bạn thật sự yêu và tôn trọng đối phương, tình yêu và sự tôn trọng đó có thể nảy nở và phát triển sau hôn nhân.

Hôn nhân không phải là giải pháp cho những vướng mắc trong mối quan hệ.

Nhưng điều tương tự cũng diễn ra đối với những vấn đề trong mối quan hệ. Nếu bạn dở tệ ở khoản giao tiếp, những hiểu lầm chỉ có tệ hơn khi kết hôn. Nếu bạn đã không có sự tôn trọng dành cho nhau, bạn cũng sẽ chẳng có được điều đó bằng cách kết hôn. Thậm chí, bạn càng đánh mất nó.

Về cơ bản sau khi kết hôn, mọi thứ sẽ càng tốt hơn nếu trước đó nó đã tốt sẵn và ngược lại.

Lý do thứ hai: Kết hôn bởi vì sợ cảnh đơn độc

Chẳng ai muốn phải đơn độc cả.

Nhưng thứ tệ hơn đơn độc đó chính là kết hôn với một người sẵn đó chỉ bởi vì bạn mệt mỏi với việc phải ở một mình - và người đó hóa ra là một kẻ tồi dành cho bạn.

Bạn có thể đã nghe qua điều này trước kia. Nhưng chẳng ai có thể hạnh phúc khi ở bên bạn nếu bạn chẳng thể hạnh phúc với chính mình.

Tôi cá là chẳng ai nói với bạn làm cách nào để thực hiện điều đó. Sau cùng thì nó như là một cái vòng lẩn quẩn: bạn cần ai đó hạnh phúc với chính họ trước khi bạn có thể làm họ hạnh phúc, nhưng bạn thì không hạnh phúc bởi vì không có ai làm bạn hạnh phúc.

Không ai muốn cô đơn, nhưng bạn không nên kết hôn chỉ để thoát khỏi cảnh đơn độc.

Vấn đề nằm ở cách mà bạn đánh giá và nhìn nhận giá trị của mình. Bạn coi trọng ý kiến của người khác về mình nhiều hơn ý kiến của bản thân. Bạn nghĩ rằng giá trị của mình phụ thuộc vào người mình ở cạnh. Điều này ngớ ngẩn làm sao.

Hãy trở thành người mà bạn muốn trước: sống lành mạnh, từ bỏ công việc đang bóp nghẹt bạn, nghiêm túc về sự nghiệp của mình, chỉnh đốn lại tài chính cá nhân, sau đó thì tìm một người thực sự muốn ở bên bạn bởi vì bạn đã thực hiện được những điều trên.

Lý do thứ ba: Kết hôn để chứng tỏ

Có thể là bà dì cứ rỉ tai bạn rằng “sắp ế đến nơi rồi” và bạn thì chẳng còn mấy trẻ trung. Hoặc bố bạn nghĩ rằng bạn cần phải “trưởng thành”. Hoặc có thể bố mẹ bạn đã ly hôn và bạn thì quyết tâm cho cả thế giới thấy rằng mình tốt đẹp hơn họ. Hoặc bạn bè của bạn đã cưới cả rồi và bạn muốn chứng tỏ rằng bạn không mãi chỉ là “bóng đèn”.

Thỉnh thoảng tình huống có nhẹ nhàng hơn chút đỉnh nhưng cũng dở hơi. Chẳng hạn, một vài người coi hôn nhân như một biểu tượng của địa vị. Thế là họ kết hôn với suy nghĩ rằng cả hai sẽ đi diễu hành quanh thị trấn và mọi người sẽ cúi đầu trước sự hiện diện của họ như thể là họ mới chinh phạt một lục địa mới.

Dù là gì đi chăng nữa, kết hôn để chứng tỏ với ai đó - hoặc với bản thân - là một lý do vô cùng tệ.

Lý do thứ tư: Kết hôn bởi vì nó “thực tế”

Tùy vào quốc gia mà bạn đang sống, hôn nhân hợp pháp có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bạn có thể bị cám dỗ bởi kết hôn giúp bạn đủ điều kiện để được giảm thuế, nhận trợ cấp an sinh xã hội từ vợ/chồng, được nhận con nuôi, có thị thực ở quốc gia của đối phương,...

Chẳng có gì sai trái khi nhận những đặc quyền này, nhưng nếu đó là lý do duy nhất mà bạn kết hôn thì hẳn có gì đó “sai sai” ở đây.

Sự thật là hôn nhân không thể nào có cái kết đẹp trừ khi cả hai đều ở đó vì nhau chứ không phải ai khác. Luật pháp tại mỗi nơi có thể khác nhưng ngoài bố mẹ bạn ra thì thế giới chẳng ai quan tâm đến hôn nhân của bạn đâu. Hàng tỷ người đã kết hôn. Bạn đâu có được nhận vé hạng sang hay thêm bánh quy trên mỗi chuyến bay chỉ bởi vì mình đã kết hôn. Sau vài tháng, bạn còn chẳng có thể khoe mẽ về nó với ai.

Nếu lý do duy nhất mà bạn kết hôn là do lợi ích mà cuộc hôn nhân mang lại, thì hẳn là có gì đó "sai sai".

Rồi sau đó thì sao?

Tôi sẽ cho bạn biết: Bạn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân và cố tìm hiểu xem rốt cuộc nó có đáng hay không.

Vì thế, nếu một trong những lý do kể trên đúng với trường hợp của bạn, thì đừng kết hôn. Ngoài ra, hãy cố cải thiện kỹ năng của mình trong mối quan hệ. Học về sự khác nhau giữa mối quan hệ lành mạnh và độc hại. Tập làm quen với cách mà nhu cầu cảm xúc hoạt động để có thể đáp ứng nhu cầu của chính mình và của đối phương tốt hơn. Nó tốn nhiều thời gian đấy, nhưng sẽ “tiết kiệm” cho bạn khá nhiều đau đớn và có khi là một hay ba cuộc ly hôn.

Mặt khác, nếu bạn có một cái nhìn trung thực về mối quan hệ của mình và những lý do kể trên chẳng cái nào đúng với bạn thì điều đó tốt thôi.

Vậy đâu là lý do đúng đắn để kết hôn? Hãy đọc tiếp ở phần sau.