FPT Software: Vườn ươm tài năng và tăng tốc khởi nghiệp | Vietcetera
Billboard banner

FPT Software: Vườn ươm tài năng và tăng tốc khởi nghiệp

Theo ông Trần Đăng Hoà - COO của FPT Software, để khởi nghiệp thì có ý tưởng thôi là chưa đủ, mà phải cần có kế hoạch khai triển cụ thể để ý tưởng đó thành hình.
FPT Software: Vườn ươm tài năng và tăng tốc khởi nghiệp

Ông Trần Đăng Hòa, COO của FPT Software | Nguồn: Bobby Vũ cho Vietcetera

Lắng nghe và đăng ký theo dõi các tập podcast “Vietnam Innovators” bản tiếng Anh tại: Vietcetera Podcast | Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | YouTube.

Lắng nghe và đăng ký theo dõi các tập podcast “Vietnam Innovators (Tiếng Việt)” tại: Podcast Vietcetera | Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | YouTube.

Ngày nay, việc gọi vốn thành công sẽ giúp các startup vận hành công ty suôn sẻ hơn.

Mặc dù vậy, để đi đường dài, các startup luôn cần phải có một chiến lược kinh doanh để có thể tận dụng và bắt kịp tiềm năng của thị trường. Để đạt được điều này, startup không những cần một bệ đỡ hỗ trợ về tài chính, nguồn lực, mà còn về quy trình và công nghệ để hiện thực hoá ý tưởng hoặc bứt phá hơn trong tốc độ phát triển.

Trong tập Vietnam Innovators lần này, Hảo Trần đã có dịp trò chuyện với ông Trần Đăng Hòa, COO của FPT Software về sáng kiến vườn ươm nhân tài của FPT Software, chương trình tăng tốc cho startup, cũng như cách họ khai thác tiềm năng bên trong FPT Software.

FPT Software là công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Đông Nam Á, tập trung vào chuyển đổi số. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, FPT Software còn đặt văn phòng tại nhiều nước và khu vực trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Úc, v.v.

Trong suốt 18 năm, anh Hoà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại FPT Software, từng giữ chức CEO tại chi nhánh Nhật Bản. Là một lãnh đạo kỳ cựu từng phụ trách nhiều mảng khác nhau với thế mạnh là am hiểu cả về kinh doanh lẫn công nghệ, anh Hoà vẫn khiêm tốn chia sẻ rằng “trong công ty luôn có những người giỏi hơn tôi, và tôi cho rằng đây là điều tích cực."

Vườn ươm và chương trình tăng tốc

Các chương trình tăng tốc (accelerator) giúp startup đẩy nhanh tốc độ phát triển, trong khi các vườn ươm (incubator) thì có nhiệm vụ "ươm mầm" những ý tưởng đột phá, với mục tiêu xây dựng một mô hình kinh doanh và doanh nghiệp từ ý tưởng đó. Việc tăng tốc tập trung vào mở rộng quy mô kinh doanh có sẵn, trong khi các vườn ươm thường đặt trọng tâm vào tính đổi mới sáng tạo.

Tại FPT Software, anh Hoà cho biết khi doanh nghiệp chọn tham gia chương trình tăng tốc, thì "doanh nghiệp đó phải có sản phẩm, có khách hàng, và mọi thứ đã sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô. Bản thân chúng tôi có sẵn nguồn lực tài chính và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ doanh nghiệp. Quan trọng nhất là doanh nghiệp phải có dịch vụ hay sản phẩm đã sẵn sàng để 'tăng tốc' phát triển."

Về vườn ươm ý tưởng FPT Software Incubation, COO của FPT Software chia sẻ: "Bạn chỉ cần có ý tưởng, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và biến ý tưởng đó thành hình."

FPT Software vừa có thể là chương trình tăng tốc giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, vừa là một vườn ươm để phát triển các startup với ý tưởng tiềm năng.

"Hai khái niệm này không có nhiều sự khác biệt. Cả hai đều có chung mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp thành công, chỉ khác nhau một hoặc hai bước ở giữa thôi."

alt
Nguồn: Bobby Vũ cho Vietcetera

Khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp

Khác với khởi nghiệp mà chúng ta thường hay nghe (entrepreneurship) vốn chỉ việc tự xây dựng và thành lập một công ty tổ chức riêng, "khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp" (Intrapreneurship) là hệ thống cho phép các nhân viên khởi nghiệp trong chính công ty họ đang làm việc. Các nhân viên này (còn gọi là intrapreneur) có nhiệm vụ kiến tạo hoặc cải tiến một sản phẩm/dịch vụ trong doanh nghiệp.

FPT Software là một trong những doanh nghiệp lớn chú trọng đến khởi nghiệp nội bộ. Anh Hoà chia sẻ, FPT Software luôn mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà sáng lập startup và luôn sẵn sàng kết nối liên hệ. "Nhập cuộc thì dễ, khó khăn ở chỗ là làm thế nào để trụ lại và tiếp tục phát triển."

Trong quá trình đánh giá để chọn ra ý tưởng xứng đáng đầu tư, anh Hoà cho biết: "Với tôi, nếu một người thực sự có tài ở một mảng nào đó, thì tôi tin họ có khả năng tạo ra những sản phẩm chất lượng."

Yếu tố thứ hai chính là sản phẩm. "Thông thường, startup có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt sẽ tìm đến chúng tôi, và mọi thứ bắt đầu từ đó." Và cuối cùng là sản phẩm đó phải hợp thời, điển hình như NFT, thế giới ảo (metaverse), hay chip bán dẫn vi mạch tích hợp.

Anh Hoà cũng nhấn mạnh rằng không ai có thể đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. "Bạn không thể luôn luôn thành công. Trước đây, chúng tôi có vài lần không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng chúng tôi luôn tìm ra được phương án giải quyết vấn đề. Với FPT Software Incubation, chúng tôi chỉ có thể tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp chứ không thể đảm bảo không có thất bại nào".

Anh Hoà cũng mong rằng FPT Software có thể xây dựng được nhiều dự án quan trọng và có tầm ảnh hưởng hơn nữa.

"Với FPT Software Incubation, mục tiêu của chúng tôi là giúp người Việt tạo ra những điều vĩ đại, để chúng ta không chỉ được biết đến vì có ‘phở’ hay ‘làm nail’. Chúng tôi muốn thế giới biết rằng Việt Nam có thể làm công nghệ và chúng ta làm rất tốt. Với nguồn lực của FPT Software, chúng tôi tự tin có thể làm được những điều này."

Xem trọn tập Vietnam Innovators này dưới đây:

Chuyển ngữ bởi Bích Trâm